Truy bắt nhóm côn đồ bắn xe công an

14/05/2012 03:01 GMT+7

Ngày 13.5, thượng tá Trần Ngọc Hà, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an TP.Hà Nội) cho biết đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp Phạm Anh Tuấn (37 tuổi, ngụ Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), Trịnh Minh Quý (28 tuổi, ngụ Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) và Trần Thế Dũng (36 tuổi, ở Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) về các tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, không tố giác tội phạm.

Ngày 13.5, thượng tá Trần Ngọc Hà - Đội trưởng Đội Trọng án 1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an TP.Hà Nội) cho biết đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp Phạm Anh Tuấn (37 tuổi, ngụ Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), Trịnh Minh Quý (28 tuổi, ngụ Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) và Trần Thế Dũng (36 tuổi, ở Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) về các tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, không tố giác tội phạm.

Theo cơ quan điều tra, trước đây Tuấn Anh (đang xác minh lý lịch) vay tiền của Lê Quang Minh (25 tuổi, ở Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) nhưng không trả. Ngày 8.5, được Tuấn Anh nhờ, Dũng đã liên lạc với Minh, nói Minh không được đòi tiền của Tuấn Anh. Minh liền nhờ Phan Trọng Vĩnh can thiệp. 0 giờ 20 phút ngày 9.5, Dũng cùng Tuấn và Quý tới gặp Vĩnh ở quán nước phố Cầu Gỗ. Tại đây, Dũng nổ súng bắn Vĩnh nhưng trượt. Khi Công an P.Hàng Bạc xuất hiện thì nhóm của Dũng dùng súng bắn vào xe tổ công tác.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.