Trung tướng công an tử nạn: Bắt khẩn cấp tài xế xe khách

03/09/2014 17:51 GMT+7

(TNO) Hôm nay 3.9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt khẩn cấp tài xế xe khách gây tai nạn làm chết 3 người, trong đó có trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an.

>> Trung tướng công an tử nạn trên Quốc lộ 5

 trung tướng công an tử vong vì tai nạn giao thông
Xe chở trung tướng Nguyễn Xuân Tư bị tai nạn - Ảnh: Nam Anh

Tài xế bị bắt khẩn cấp là Nguyễn Xuân Tỉnh, 38 tuổi, trú tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng. Tài xế Tỉnh là người điều khiển xe khách mang BKS 53S – 5326 đã đâm vào ô tô con mang BKS 80A – 012.59 vào sáng 2.9 trên quốc lộ 5 đoạn thuộc xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên. Vụ tai nạn làm 3 người chết, ngoài trung tướng Nguyễn Xuân Tư còn có hai người khác là Nguyễn Văn Đỗ (58 tuổi) và Nguyễn Việt Dũng (58 tuổi), là cán bộ hưu trí.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ phương tiện và hộp đen của chiếc xe để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân.

Công an tỉnh Hưng Yên xác định, khoảng 7 giờ 20 phút, chiếc ô tô chở khách loại 47 chỗ ngồi, mang BKS 53S – 5326 do tài xế Nguyễn Xuân Tỉnh điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 5 theo hướng Hải Phòng – Hà Nội đến Km25 +52,4 thuộc địa phận xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên thì bất ngờ lao qua dải phân cách đâm vào bên trái ô tô con chở trung tướng Nguyễn Xuân Tư do lái xe Nguyễn Văn Tích (35 tuổi) công tác tại Cục Tham mưu, Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an điều khiển theo hướng Hà Nội – Hải Phòng.

Vụ tai nạn làm chiếc xe ô tô con bị văng sát sang lề đường, cả 6 túi khí trên xe đều vỡ, 3 người trên xe bị tử vong, xe hư hỏng nặng.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do xe khách đi chiều Hải Phòng – Hà Nội bị mất lái lao qua dải phân cách cứng sang chiều Hà Nội – Hải Phòng, đâm vào xe ô tô con. Cơ quan công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.