Triệt phá một vụ trồng cây cần sa ở Phú Quốc

23/05/2014 12:40 GMT+7

(TNO) Sáng 23.5, trung tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đơn vị này vừa triệt phá một vụ trồng cây cần sa tại xã Hàm Ninh.

(TNO) Sáng 23.5, trung tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đơn vị này vừa triệt phá một vụ trồng cây cần sa tại xã Hàm Ninh.

Phú Quốc: Bắt một vụ trồng cần sa lớn
Khu vườn trồng cần sa

Phú Quốc: Bắt một vụ trồng cần sa lớn
Chuyển số cây cần sa thu giữ lên xe

Theo đó, qua trinh sát địa bàn và nguồn tin cơ sở, Công an Phú Quốc phát hiện tại khu vực Trang trại Nông lâm Phú Quý của doanh nghiệp tư nhân Phú Quý, Chi nhánh Phú Quốc, tổ 6, ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh (Phú Quốc, Kiên Giang) có nhiều nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 527 cây cần sa tươi, có chiều cao từ 1-1,5 m và hàng trăm cây giống đang ươm trong vườn, có trọng lượng tương đương 38 kg cần sa khô.

Bước đầu, Phan Thanh Long (45 tuổi, quê quán ấp Phú Lợi, xã Tây Phú, Thoại Sơn, An Giang, tạm trú tại Phú Quốc, là người trông coi trang trại) thừa nhận số cần sa trên là do Long trồng đã được 4-5 tháng.

Theo ông Long, số cần sa trên là do một người từ TP.Cần Thơ cung cấp hạt giống. Long nhận trồng, khi bán sẽ chia đôi số tiền thu được. Đây là vụ trồng cần sa thứ hai được phát hiện tại xã Hàm Ninh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc vẫn đang mở rộng điều tra vụ án.

Tin, ảnh: Giang Sơn

>> Phát hiện một hộ dân trồng 500 cây cần sa
>> Phát hiện cây cần sa trong khuôn viên nuôi rắn
>> Phá đường dây sinh viên buôn cần sa
>> 3.000 cây cần sa trong rẫy cà phê
>> Phát hiện 'vườn cần sa' trong rẫy cà phê
>> Trồng cần sa giữa TP.Hải Phòng
>> Lãnh án vì cần sa
>> Phát hiện hàng ngàn cây cần sa trong rẫy cà phê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.