Triệt phá băng chuyên khống chế các cặp tình nhân cướp tài sản

31/12/2013 13:00 GMT+7

(TNO) Sáng 31.12, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt được 2 tên trong băng cướp chuyên khống chế các cặp tình nhân ở đường ven biển Nguyễn Tất Thành.

(TNO) Sáng 31.12, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt được 2 tên trong băng cướp chuyên khống chế các cặp tình nhân ở đường ven biển Nguyễn Tất Thành.

 
Công an quận Liên Chiểu lấy lời khai Phạm Đình Ngọc

Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút tối 30.12, anh Phan Văn Tuấn (22 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú phường Hòa Khánh Nam) và người yêu là chị Hoàng Thị Thu Hà (21 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, cùng quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) ngồi tâm sự ở bãi biển đường Nguyễn Tất Thành.

Thấy vậy, Lê Văn Q. (16 tuổi, quê quán xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cùng Phạm Đình Ngọc (20 tuổi, trú tổ 52D P.Hòa Khánh Bắc) và một đồng bọn (chưa xác định lai lịch) dùng gạch, đá xông vào khống chế đôi nam nữ này, cướp điện thoại di động và 120.000 đồng.

Lúc này, tổ tuần tra đặc biệt Công an quận Liên Chiểu phát hiện, truy đuổi. Băng cướp bỏ xe chạy bộ nhưng Quý, Ngọc bị bắt trong rừng dương gần đó; tên còn lại trốn thoát.

Tại cơ quan công an, 2 tên này khai nhận đã tham gia tổng cộng 7 vụ cướp cùng một số đồng bọn khác.

Mục tiêu của băng cướp này là chuyên nhắm vào các cặp tình nhân hay ngồi tâm sự bên bờ biển với suy nghĩ là nạn nhân sẽ... ngại, không dám khai báo với công an.

Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại trong băng cướp này và tìm kiếm các bị hại.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Nghẹt thở vụ khống chế đòi giết con tin, tự sát ở Đà Nẵng
>> Xịt hơi cay để cướp điện thoại
>> Bắt 2 tên cướp táo tợn
>> Khởi tố nghi phạm đòi giết con tin rồi tự sát
>> Vụ đòi giết con tin, tự sát ở Đà Nẵng: Kẻ lụy tình trượt dài tội lỗi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.