Tranh thủ trộm khi đi nhận cáo trạng

01/06/2014 01:10 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) vừa có văn bản đề nghị Viện KSND cùng cấp phê chuẩn quyết định bắt tạm giam (thay vì cho tại ngoại) đối với bị can Trần Ngọc Hậu (26 tuổi, ngụ ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 22.4, sau khi đến nhận bản cáo trạng của mình tại Viện KSND H.Châu Thành (Hậu Giang) về hành vi trộm cắp tài sản, Hậu liền điều khiển mô tô biển số 65F2-3002 chạy qua địa bàn Vĩnh Long để tiếp tục “hành nghề” đạo chích. Khi đến gần KCN Mỹ Hòa (TX.Bình Minh), thấy nhà anh Nguyễn Thành Phương đang khóa cửa, Hậu dùng kìm bẻ khóa vào nhà lục soát lấy trộm 5,7 triệu đồng, 1 ti vi và 1 bộ lư đồng.

Hậu gói số tài sản trộm được chạy về TP.Cần Thơ định tìm chỗ tiêu thụ thì bị người dân phát hiện, bắt giao cho công an xử lý.

Theo xác minh điều tra, Hậu là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, đã nhiều lần vào tù về hành vi này.

Gần đây nhất, năm 2010, Hậu bị TAND Q.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Tháng 2.2014, vừa mãn hạn tù về nhà thì Hậu tiếp tục bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố vì có liên quan đến 1 vụ trộm cắp tài sản trước đó và được cho tại ngoại để điều tra nhưng Hậu vẫn chứng nào, tật nấy.

Thanh Đức

>> Khởi tố 29 bị can gây rối và trộm cắp tài sản
>> Dàn cảnh để con trai trộm cắp tài sản
>> Bảo vệ trộm cắp tài sản lãnh 2 năm tù
>> Án nghiêm trọng giảm, trộm cắp tài sản tăng ở TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.