TP.HCM: Phát hiện "lắc" trong khách sạn

08/06/2005 00:09 GMT+7

* Hà Nội: Đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ "động lắc" Hương Xuân Lúc 15h00 ngày 7/6, Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét khẩn cấp phòng 301, khách sạn Mai Anh (324 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3) phát hiện 8 người cả nam lẫn nữ đang tổ chức lắc tại đây.

Theo một trinh sát Công an TP.HCM, khi lực lượng công an ập vào khám xét, nhiều vật dụng, máy nhạc, máy tính xách tay, loa (1.600W) trong phòng bị đập phá để hòng phi tang. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ một số loại thuốc chưa rõ nguồn gốc, trong đó có thuốc ngừa thai, thuốc viagra, loa, rất nhiều đĩa CD chưa rõ nội dung cùng nhiều tang vật khác... So với các điểm đã bị triệt phá trước đó, điểm "lắc" được tổ chức tại khách sạn là hoàn toàn mới lạ. Công an đã đưa 8 đối tượng trên (cùng 2 nhân viên của khách sạn) về trụ sở công an để lấy lời khai tiếp tục làm rõ. Kết quả thử ma túy tại Trung tâm Y tế Q.3 của các đối tượng này đều cho kết quả dương tính.

* Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành kết luận điều tra về vụ án khám phá "động lắc" tại quán karaoke Hương Xuân. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 12 người, gồm 10 bị can về tội sử dụng trái phép chất ma túy và 2 bị can về tội "lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy".

Những người hiếu kỳ bao quanh khách sạn Mai Anh. Ảnh Đàm Huy

Đàm Huy - Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.