TP Hồ Chí Minh: Tạm giữ kẻ lừa đảo Phan Cao Giang

18/07/2005 00:01 GMT+7

Chiều 17.7, nguồn tin từ Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã thực hiện lệnh tạm giữ Phan Cao Giang (sinh năm 1977, trú tại 2J cư xá Ngân Hàng, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM) do có hành vi gây ra một số vụ lừa đảo trong thời gian gần đây.


Khám xét tại nhà Giang, công an thu giữ tang vật, gồm: 1 giấy chứng nhận nhân viên Cục Quản lý xuất nhập cảnh có tên Đoàn Thanh An, 1 quân phục (cầu vai trung úy, mũ bộ đội), 24 hộ chiếu màu xanh, 8 hộ khẩu, 1 cuốn biên nhận, 1 giấy bán tặng cho xe mô tô, 1 chứng minh nhân dân, 1 xe Wave, 1 đĩa vi tính... cùng một số giấy tờ quan trọng khác.

 

Theo điều tra ban đầu, Phan Cao Giang đã sử dụng một số giấy tờ giả để thực hiện hành vi lừa đảo. Giang khai nhận vụ lừa đảo mới nhất xảy ra ngày 8.7.2005, nạn nhân là Võ Thị Bích Thảo (sinh năm 1984, trú phường 13, quận 8) có nhu cầu xin việc làm nên nhờ Giang giúp đỡ, bằng nhiều mánh khóe, Giang đã lừa lấy chiếc xe Wave biển số 51L1-2155 của chị Thảo. Cũng thủ đoạn tương tự, Giang đã lừa lấy chiếc xe Yamaha biển số 51H2-1893 của chị Trần Phi Cơ (sinh năm 1953, trú phường 11, quận 5)... Hiện vụ việc đang được Công an Bình Chánh tiếp tục làm rõ.

 

Theo TTXVN

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.