Tiền Giang: Phát hiện xác chết nữ phân hủy trong quán cà phê

16/04/2014 14:09 GMT+7

(TNO) Sáng 16.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân tử vong của một phụ nữ bán quán cà phê nằm trên quốc lộ 1A (đoạn qua ấp Quý Lợi, xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Tiền Giang: Phát hiện một xác chết nữ phân hủy mạnh trong quán cà phê
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường quán cà phê nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, nhiều người dân sống cạnh quán cà phê trên phát hiện có mùi hôi thối bốc ra từ trong quán nên báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, quán cà phê này đóng kín cửa, mùi hôi thối nồng nặc rất khó chịu. Sau khi mở cửa quán, lực lượng chức năng phát hiện một xác chết nữ đang trong giai đoạn phân hủy.

Một người dân ở cạnh quán cà phê này cho biết nạn nhân đến sang quán này đã hơn nửa tháng nay, bên cạnh quán có một đống rác lớn nên người dân cứ tưởng mùi hôi thối bốc ra từ đống rác.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là Nguyễn Thị Diễm (42 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

                                                                                         Tin, ảnh: Thanh Nga

>> Phát hiện xác nữ sinh trên hồ Đồng Nai
>> Xác nữ sinh trong phòng trọ
>> Phát hiện xác nữ chủ quán cà phê trong thùng xốp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.