Thiêu rụi hơn 100 ha rừng, 3 bị cáo lãnh án

18/03/2015 15:22 GMT+7

(TNO) Ngày 18.3, TAND huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ thiêu rụi hơn 100 ha rừng.

(TNO) Ngày 18.3, TAND huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ thiêu rụi hơn 100 ha rừng.

Từ trái qua: bị cáo Toàn, Minh, Dũng - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo đó, các bị cáo Đặng Phước Dũng (39 tuổi, có một tiền sự về hành vi lấn chiếm trái phép đất rừng) lãnh 4 năm tù; Nguyễn Thanh Minh (47 tuổi) và Hoàng Đình Toàn (50 tuổi, cùng ngụ thôn Hòa Hải, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) cùng chịu 3 năm tù, cùng tội Hủy hoại rừng.
Theo cáo trạng, vào khoảng 7 giờ sáng 21.6.2014 cả ba bị cáo đi phát dọn, làm ranh giới trên 4.200 m2 diện tích rừng lấn chiếm trái phép ở khu vực Hố Chùi, xã Hòa Phú để trồng keo lá tràm. Sau đó các bị cáo nhóm lửa đốt thực bì trên diện tích đã phát dọn, tuy nhiên do bất cẩn, cả nhóm đã làm ngọn lửa lan rộng, cháy lan sang khu vực rừng khác.
Mặc dù người dân và lực lượng PCCC đã nỗ lực khống chế, nhưng vụ cháy rừng trên đã thiêu rụi tổng cộng 106,03 ha rừng với tổng thiệt hại gần 1 tỉ 145 triệu đồng, trong đó thiệt hại 35,68 ha rừng đặc dụng (trị giá gần 520 triệu đồng) và 70,35 ha rừng sản xuất (trị giá gần 625 triệu đồng).
Ngoài mức án trên, mỗi bị cáo còn bị buộc bồi thường thiệt hại hơn 380 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.