Thầy giáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng

03/08/2010 09:46 GMT+7

(TNO) Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Lâm Đồng hôm qua cho biết đang hoàn tất thủ tục chuẩn bị đưa ra xét xử ông Đinh Chí Hiền (nguyên giáo viên trường Tiểu học Lộc Tân, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2006 - 2009 ông Hiền đã lừa đảo chiếm đoạt của 19 người với số tiền tổng cộng 911 triệu đồng.

Từ đầu năm 2006 đến tháng 2.2009, ông Hiền đứng ra huy động vốn với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản; đồng thời nhiều người dân ở P.Lộc Tiến nhờ Hiền đi tách sổ đỏ, nhưng Hiền đã mang sổ đỏ đi thế chấp vay tiền.

Nghiêm trọng hơn, Hiền còn đứng tên bán luôn những mảnh đất đó. Cơ quan điều tra đã thu giữ được 4 sổ đỏ, 4 bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mà Hiền đã dùng để thế chấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.