Thay đổi đề nghị truy tố, bác sĩ Tường đối mặt 20 năm tù

31/08/2014 00:54 GMT+7

Liên quan tới vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường (đường Giải Phóng, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), ngày 30.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết đã kết thúc điều tra bổ sung theo yêu cầu của Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội.

Liên quan tới vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường (đường Giải Phóng, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), ngày 30.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết đã kết thúc điều tra bổ sung theo yêu cầu của Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội.

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn tiếp tục đề nghị Viện KSND TP.Hà Nội truy tố bị can Nguyễn Mạnh Tường (41 tuổi, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) về tội “vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và tội “xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt”. Bị can Đào Quang Khánh (18 tuổi, ngụ ở phố Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), bị đề nghị truy tố về tội “xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt” và tội “trộm cắp tài sản”.

So với kết luận điều tra trước đây, tại kết luận điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra đã đề nghị thay đổi truy tố từ khoản 1 điều 242 sang khoản 3 điều 242. Điều này đồng nghĩa với việc bác sĩ Tường sẽ phải đối mặt với mức án tù lên tới 20 năm, thay vì 10 năm tù giam như kết luận điều tra ban đầu.

Hà An

>> Cơ quan điều tra không đề nghị truy tố bác sĩ Tường về tội danh giết người
>> Định tội danh đối với bác sĩ Tường: Chờ kết quả giám định pháp y
>> Vụ bác sĩ ném xác nạn nhân xuống sông: Bác sĩ Tường bị đề nghị truy tố hai tội danh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.