Tạt axit khiến 8 người bị phỏng nặng

06/06/2011 15:35 GMT+7

(TNO) Ngày 6.6, công an thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã vào Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh để lấy lời khai đối với Lê Công Trợ (sinh năm 1955, ngụ thị xã Long Khánh) nhằm làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 20 giờ tối 5.6, do mâu thuẫn với gia đình chị Trần Thị Thanh Thanh (1972, ngụ thị xã Long Khánh), Trợ mang theo 2 bình nhựa nghi đựng axit và xăng tạt vào chị Thanh và 7 người đang ngồi trong nhà chị Thanh gồm Trần Thị Thắm (1942); Trần Thị Danh (1961); Nguyễn Minh Hùng (1981); Vũ Thị Thanh Trúc (1986); Nguyễn Vũ Thiên Phúc (2010), Nguyễn Như Thúy Uyên (1989); Trần Thị Hiển (1968).

Sau đó, Trợ châm lửa đốt làm Trợ và 8 người bị bỏng nặng.

Sau khi cấp cứu, 4 nạn nhân bị vết bỏng nặng phải chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu gồm: Trần Thị Thắm, bỏng độ II, chiếm 10% cơ thể; Trần Thị Danh, bỏng độ II-III chiếm 60% cơ thể; Nguyễn Như Thúy Uyên, bỏng độ II, chiếm 10% cơ thể và Trần Thị Thanh Thanh, bỏng độ I-II, chiếm 30% cơ thể.

Theo một số nhân chứng, trước đó Trợ có tình cảm với chị Thanh nhưng bị gia đình từ chối nên dẫn đến hành động trên.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.