Tăng án vì gây chết người

07/11/2011 23:44 GMT+7

Hôm qua 7.11, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên tăng án từ 9 tháng tù lên 2 năm tù đối với Hoàng Kha Ly (24 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội “vô ý làm chết người”. Tối 18.11.2010, Ly cùng vợ là chị N. đi bộ trên QL50 thuộc xã Phong Phú, H.Bình Chánh.

Trên đường đi, chị N. bị ngất xỉu. Lúc này, thấy anh Cao Tuấn (xe ôm) ngồi trong quán nhậu gần đó nên Ly đến năn nỉ chở chị N. đi cấp cứu nhưng bị từ chối. Nóng giận, Ly lớn tiếng với anh Tuấn dẫn đến ẩu đả. Sau đó, anh Tuấn bỏ đi, Ly chạy theo dùng tay đẩy anh Tuấn ra đường và bị xe ben chạy tới cán chết.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.