Tạm giam chủ mưu vụ con nợ tiền, cha bị “siết” xe

05/03/2012 03:12 GMT+7

Công an Quảng Nam cho biết liên quan đến vụ con nợ tiền, cha bị “siết” xe (Thanh Niên đã thông tin), ngày 4.3 cơ quan CSĐT khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng Trần Thị Mai (SN 1955, trú tổ 4, thị trấn Châu Ổ, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án.

Công an Quảng Nam cho biết liên quan đến vụ con nợ tiền, cha bị “siết” xe (Thanh Niên đã thông tin), ngày 4.3 cơ quan CSĐT khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng Trần Thị Mai (SN 1955, trú tổ 4, thị trấn Châu Ổ, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án.

Như tin đã đưa, Phạm Anh Tuấn (trú tổ 6, thị trấn Châu Ổ) mượn của bà Mai 1 cây vàng và hơn 80 triệu đồng để mua ô tô, sau đó bỏ trốn. Bà Mai đã thuê nhóm côn đồ ở H.Bình Phục (Quảng Nam) chặn xe khách biển số 76K-8217 của ông Phạm Văn Dũng (cha của Tuấn), buộc ông Dũng rời xe, viết giấy ghi nợ 1 cây vàng, 89 triệu đồng và giấy thế chấp xe tô 76K-8217.

Chiều 26.2, khi ông Dũng mang 30 triệu đồng ra “nộp” cho bà Mai (tại nhà người thân ở xã Bình Phục, H.Thăng Bình) để lấy xe thì bị công an bắt quả tang.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.