'Rút ruột' tiền xây trường, phó chủ tịch xã bị bắt

13/09/2013 09:50 GMT+7

(TNO) Sáng 13.9, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Trọng (44 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Gia Phố, H.Hương Khê, Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra về hành vi "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng".

(TNO) Sáng 13.9, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Trọng (44 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Gia Phố, H.Hương Khê, Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra về hành vi "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng".


Tiền tài trợ dự án để xây dựng công trình Trường tiểu học Đông Hải (xã Gia Phố) đã bị một số cán bộ xã câu kết với người chạy dự án rút ruột hàng trăm triệu đồng

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, năm 2011, xã Gia Phố nhận được 80.000 USD (tương đương 1,6 tỉ đồng) tiền tài trợ dự án không hoàn lại để xây dựng một dãy nhà 2 tầng gồm 6 phòng học kiên cố cho học sinh Trường tiểu học Đông Hải.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, ông Nguyễn Văn Cầm, Chủ tịch UBND xã Gia Phố (nay đã chết - PV); Nguyễn Văn Trọng, Phó chủ tịch UBND xã; Nguyễn Đức Thắng, cán bộ tư pháp kiêm thủ quỹ UBND xã, đã tự ý lấy 615 triệu đồng tiền dự án được tài trợ chi cho người chạy dự án là bà Bùi Thị Khương (trú ở TP.Vinh, Nghệ An). Ngoài ra, ba ông Cầm, Trọng, Thắng còn “xà xẻo” thêm 300 triệu đồng tiền dự án để bỏ túi riêng mỗi người 100 triệu đồng.

Vì tiền tài trợ dự án bị rút ruột nên thay vì xây dựng một dãy nhà 2 tầng gồm 6 phòng học kiên cố như dự tính, UBND xã Gia Phố (chủ đầu tư - PV) chỉ cho xây dựng một dãy nhà cấp bốn gồm 3 phòng học (mỗi phòng có diện tích 72m2) với tổng kinh phí 775  triệu đồng cho học sinh Trường tiểu học Đông Hải.

Ngoài Gia Phố, ở xã Cẩm Quan, H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), cũng xảy ra tình trạng cán bộ xã tự ý “xén” 620 triệu đồng trên tổng số tiền 1,9 tỉ đồng từ tiền tài trợ của Đại sứ quán Nhật Bản cho người chạy dự án là bà Bùi Thị Khương.

Vụ việc hiện được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyên Dũng

>> Để trường học bị “rút ruột”, bí thư xã bị bắt
>> Bắt bí thư xã “rút ruột” dự án xây lớp học
>> Giám định công trình bị rút ruột
>> Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đang bị “rút ruột”
>> Vụ “rút ruột” hơn 40 tỉ đồng ở Cục Điện ảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.