Rượu vào, dao... ra

26/03/2013 16:20 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 26.3, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động, tuyên phạt hai anh em ruột Đặng Văn Khanh và Đặng Văn Cương tổng cộng 27 năm tù về tội giết người.

(TNO) Sáng ngày 26.3, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động và tuyên phạt Đặng Văn Cương (24 tuổi) 14 năm tù và Đặng Văn Khanh (36 tuổi, anh ruột Cương, cùng ngụ xã Cẩm Giang, H.Gò Dầu, Tây Ninh) 13 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào lúc 17 giờ ngày 11.3.2012, Đặng Văn Khanh, Đặng Văn Cương và một người tên Út gầy cuộc nhậu rượu tại nhà Khanh (ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, H.Gò Dầu, Tây Ninh).

Sau đó, Khanh chạy xe gắn máy đến đón vợ đang làm thuê tại một quán nhậu thuộc ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang (H.Gò Dầu).

Khi vào quán, Khanh thấy Lương Văn Thanh (21 tuổi, ngụ xã Hữu Thạnh, H.Đức Hòa, Long An) đang ngồi uống rượu ở đây. 

Trước đó, Khanh đã từng có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với Thanh và bị công an xã Cẩm Giang phạt. Do vậy, Khanh quay về nhà rủ Cương đi đánh Thanh.

Đến nơi, Cương rút dao đâm Thanh 3 nhát làm thấu ngực, thủng tim, thủng gan. Thanh được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống, nhưng bị thương tật 60%.      

                                        Tin, ảnh: Quang Binh

>> Nổ súng giết người trong đêm
>> Bắt kẻ giết người vì nợ nần
>> Ném gạch giết người
>> Giết người tại bàn nhậu
>> Gài mìn giết người tình vì bị bỏ rơi?
>> Đầu tháng 4 xử vụ ông Đoàn Văn Vươn "giết người
>> Vụ mang quan tài diễu phố": Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi giết người
>> Bắt 3 nghi can giết người ở quán karaoke
>> Án tử hình cho hai kẻ giết người, cướp tài sản
>> Giết người vì mâu thuẫn nhỏ trên sân bóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.