Rủ đánh nhau, chém chết người

13/08/2013 15:52 GMT+7

(TNO) Ngày 13.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trịnh Quốc Nghĩa (24 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 21 năm tù về hai tội "giết người" và "cố ý gây thương tích".

(TNO) Ngày 13.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trịnh Quốc Nghĩa (24 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 21 năm tù về hai tội "giết người" và "cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, Trịnh Quốc Nghĩa và Nguyễn Quốc Uyên có mâu thuẫn với nhau từ trước. Tối 14.1.2012, Nghĩa đang đứng xem đánh bài tại hẻm đường liên khu 10 - 11, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân với Đinh Văn Tuấn thì nhận điện thoại của Nguyễn Quốc Uyên rủ đánh nhau.

Nghĩa nhờ Tuấn đi theo dàn xếp giúp. Tuy nhiên, khi Tuấn mới ra đến đầu hẻm đã bị Uyên và Nguyễn Minh Thuận cầm dao đuổi chém Tuấn bị thương phải đến bệnh viện băng bó vết thương.

Lúc này, Trịnh Hữu Hoàng (cậu của Uyên và Thuận) tiếp tục gọi điện thoại cho Nghĩa với lời lẽ thách thức. Tức giận, Nghĩa rủ Tuấn (vừa đi bệnh viện về) mang theo hung khí đi trả thù.

Rạng sáng 15.1.2012, Nghĩa và Tuấn phát hiện anh Phạm Thọ Thanh Bình (chạy xe ôm) chở Hoàng ngồi sau xe gắn máy nên đuổi theo. Cho rằng anh Bình là người trong nhóm của Hoàng, Nghĩa dùng dao chém anh Bình một nhát (thương tích 2%) khiến chiếc xe lao đảo rồi ngã xuống đường.

Hoàng rút mã tấu ra định chém trả thì bị Nghĩa chém vào tay rớt mã tấu. Sau đó, Nghĩa dùng dao chém tiếp nhiều nhát, khiến Hoàng gục chết tại chỗ.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Bắt kẻ giết người lẩn trốn 20 năm
>> Tử hình kẻ giết người yêu chỉ vì ghen với... tin nhắn
>> Kẻ giết người tình cũ dã man lãnh án
>> Giết người với giá... một chầu nhậu
>> Bắt 2 nghi can giết người
>> Giết người vì bị phá giấc ngủ, lãnh 16 năm tù
>> Khởi tố vụ giết người trước quán karaoke

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.