Rắc rối vụ “phù phép” xe

26/05/2013 03:15 GMT+7

Chị Võ Nguyễn Phượng Uyên, hành nghề cầm đồ tại TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, cho biết vào tháng 9.2011, ông L.T.H (ngụ xã Xuân Đông, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) vốn là chỗ quen biết, có đem tới cầm một chiếc ô tô du lịch hiệu Toyota Camry, biển số 63A-000.50, kèm theo giấy tờ xe do ông H. đứng tên để lấy 200 triệu đồng, lãi suất 4,5%/tháng. Theo thỏa thuận thì thời hạn cầm xe là một tháng và trong thời gian này chị Uyên được phép sử dụng xe.

Toyota Camry

>> Khởi tố kẻ làm giả giấy tờ xe Camry để lừa đảo

Khi hết hạn cầm xe, ông H. vẫn không chuộc xe lại mà xin tiếp tục gia hạn. Đến tháng 12.2011, chị Uyên đem xe cầm lại cho ông Lê Hoài Phương (ngụ TP.Mỹ Tho) cũng với giá 200 triệu đồng. Ngày 15.2.2012, khi ông Phương đang đậu chiếc xe nói trên trước nhà ở đường Nguyễn Trãi, TP.Mỹ Tho thì CSGT tới lập biên bản tạm giữ xe với lý do: “Nghi vấn sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp”.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Phương đòi chị Uyên trả lại số tiền đã cầm xe. Vì vậy, chị Uyên phải tìm ông H. để khiếu nại về việc chiếc xe bị công an tạm giữ. Không đòi được tiền, ngày 8.6.2012 chị Uyên nộp đơn khởi kiện ông H. tại TAND H.Chợ Gạo. Nhưng 2 tháng sau thẩm phán Đoàn Minh Trí ký quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án vì “cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan đến tài sản của hợp đồng cầm cố đang tranh chấp”. Trong khi đó, cơ quan CSĐT - Công an TP.Mỹ Tho cũng đã khởi tố vụ án, đồng thời triệu tập ông H. lên lấy lời khai. Lúc này ông H. tiếp tục khai một người tên Hồng đã bán cho ông với giá 220 triệu đồng, nhưng không biết địa chỉ cụ thể…

Tuy nhiên, kết quả điều tra đã xác định, nguồn gốc chiếc xe được bán thanh lý vào năm 1989 và người chủ sở hữu đầu tiên là ông P. (Q.1, TP.HCM). Sau khi mua bán qua nhiều chủ sở hữu tại TP.HCM, năm 2002 chiếc xe được ông D.V.H  (ngụ Bến Tre) mua lại và chuyển vùng về đăng ký ở Bến Tre. Đến ngày 7.4.2008, ông Đ.T.H (ngụ P.8, TP.Mỹ Tho) mua lại chiếc xe này rồi chuyển về Tiền Giang đăng ký biển số 63K-0869, nước sơn màu trắng, hiệu Toyota Corona. Sau đó, ông này bán lại cho ông H. ngày 27.12.2010.

Sau khi mua xe, ngày 31.12.2010 ông H. làm đơn xin đổi màu sơn từ trắng thành màu đen, đổi biển số xe từ 63K-0869 thành 63A-000.50 và được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới ngày 1.1.2011. Nhưng kết quả giám định cho thấy số máy, số khung của chiếc xe nói trên đã bị đục, giấy chứng nhận đăng ký xe đã bị làm giả. Thực chất chiếc Toyota Camry là xe nhập lậu, chỉ núp dưới hồ sơ và làm giả giấy tờ từ “xác” của chiếc Toyota Corona.

Nhưng điều đáng nói là đến nay các cơ quan bảo vệ pháp luật vẫn chưa xử lý rốt ráo vụ việc.

 Hoàng Phương

>> Truy tố 2 bị can làm giả giấy tờ
>> Làm giả giấy tờ để... "nhậu" ở Mỹ
>> Làm giả giấy tờ để mua titan thô
>> Kẻ làm giả giấy tờ nhà để lừa đảo lãnh án
>> Làm giả sổ tiết kiệm 150 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.