Phú Yên: Xét xử vụ gây rối công cộng, chống người thi hành công vụ tại huyện Tuy An

15/10/2007 11:19 GMT+7

Sáng 15.10, TAND tỉnh Phú Yên đã xét xử sơ thẩm 37 bị cáo về các tội hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra tại huyện Tuy An cách đây gần một năm. Trước khi bị truy tố, tất cả 37 bị cáo đều không có tiền án tiền sự (6 bị cáo mù chữ, 19 bị cáo trình độ văn hóa tiểu học, 10 bị cáo trình độ văn hóa cấp 2 và 2 bị cáo học lớp 11).

Theo cáo trạng của VKS nhân dân tỉnh Phú Yên, vào lúc 7 giờ 20 ngày 20.10.2006, cán bộ nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An đã phát hiện anh Phạm Văn Hồng (sinh năm 1985) trú tại thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông là người bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An bắt khẩn cấp về hành vi hủy hoại tài sản, đã chết ở tư thế treo cổ trong nhà tạm giữ.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã thành lập Hội đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi theo qui định của pháp luật và bàn giao tử thi Phạm Văn Hồng cho gia đình đưa về nhà mai táng.

Sáng 21.10.2006, ông Phạm Long (sinh năm 1930), ông nội nuôi của Hồng cùng Nguyễn Văn Chuyên và Võ Thị Mẽo là những người quan hệ bà con với Hồng cho rằng, Hồng chết mà chưa rõ nguyên nhân, nên đã có lời nói xúi giục, kích động dẫn tới việc gia đình đưa quan tài trong đó có thi thể Hồng lên thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đặt trên Quốc lộ 1A để tạo áp lực giải quyết đền bù.

Trên đường đi, Phạm Nở, anh ruột của Hồng và Võ Thị Mẽo tố cáo rằng, gia đình bà Nguyễn Thị Trinh (cùng thôn với Hồng) là người tố cáo Hồng hủy hoại tài sản; nên cho khiêng quan tài Hồng đến đặt tại nhà bà Trinh; sau đó Phạm Nở, Võ Thị Mẽo, Phạm Cư, Đặng Văn Sáu, Đỗ Lượng đập phá tài sản nhà bà Trinh, gây thiệt hại 15.405.475 đồng.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Phạm Nở, Phạm Cư, Đỗ Văn Lượng, Đặng Văn Sáu, Bùi Công Thuận, Phạm Tấn Long, Võ Ngọc Tấn, Nguyễn Văn Long, Phạm Thái Sơn, Nguyễn Hoàng Viên Nhật, Nguyễn Thành Tính, Biện Văn Quàng, Lê Văn Hội, Nguyễn Thanh Phú, Nguyễn Chim, Nguyễn Thiết khiêng quan tài Hồng lên thị trấn Chí Thạnh và trên đường đi Phạm Nở đánh phèn la, còn Đặng Văn Phước, Phạm Cư khiêng trống, đánh trống và cùng với Võ Thị Mẽo, Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Ngọc Phi chửi bới, hô la, kích động gây mất trật tự công cộng.

Khi đến đoạn đường trước Trường THCS Ngô Mây thuộc thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông gặp lực lượng đang làm nhiệm vụ ngăn chặn, Phạm Nở, Phạm Cư, Bùi Công Thuận, Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Ngọc Phi, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Lẹ, Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Thanh Phú dùng cây, gạch, đá tấn công và phá dỡ hàng rào kẽm gai để tiếp tục khiêng quan tài Hồng lên thị trấn Chính Thạnh.

Khi đến cầu Lò Gốm thuộc thôn Quảng Đức (xã An Thạch), đám người này gặp tiếp lực lượng đang làm nhiệm vụ dùng dây kém gai và ô tô đậu để ngăn chặn. Khi bị chặn, Nguyễn Thanh Đồng xông vào tháo dỡ hàng rào kẽm gai, cùng với Phạm Văn Lẹ và một số đối tượng chưa xác định rõ họ tên, đã xô đổ 2 xe ô tô xuống cầu Lò Gốm để khiêng quan tài Hồng đi qua.

Đến khoảng 18 giờ ngày 21.10.2006, quan tài Hồng được khiêng đặt trên đường Quốc lộ 1A trước cổng trụ sở Công an huyện Tuy An. Lúc này, Phạm Cư cùng một số đối tượng chưa xác định rõ họ tên, đã xô đổ cổng trụ sở Công an huyện; trong khi đó Đặng Văn Phước, Đặng Văn Sáu, Nguyễn Thiết dùng gạch đá ném vào trụ sở Công an huyện. Lê Tiến Dũng dùng xăng đốt cháy xe ô tô TOYOTA CROWN 3.0, loại 4 chỗ ngồi, mang biển số 78B-0234 của Công an tỉnh Phú Yên, gây thiệt hại trị giá 365.024.240 đồng.

Sáng 22.10.2006, khi lực lượng đang làm nhiệm vụ chốt chặn xung quanh trụ sở Công an huyện thì Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Vũ, Nguyễn Thành Tiến, Lê Thắng, Đặng Văn Sáu, Phạm Xuân Mến, Huỳnh Ngọc Lý, Đặng Chín, Biện Văn Quàng dùng gạch, đá ném vào lực lượng đang làm nhiệm vụ, tháo dỡ hàng rào kẽm gai, khiêng tấm áp phích ném vào trụ sở Công an huyện; hậu quả làm 2 cán bộ là Nguyễn Bảo Hoàn và Nguyễn Thành Giang bị thương tỉ lệ 6% đến 9%.

Đến 23 giờ 55 ngày 22.10.2006, lực lượng cơ động làm nhiệm vụ đã giải tán đám đông và giải tỏa ách tắc giao thông, đưa tử thi Phạm Văn Hồng đến bệnh viện để Hội đồng khám nghiệm pháp y Trung ương khám nghiệm lại và bàn giao cho gia đình đưa về mai táng thì vụ việc mới tạm ổn.

Sự việc trên đã gây thiệt hại tài sản nhà bà Nguyễn Thị Trinh, việc gây ách tắc giao thông trong suốt 31 giờ liền đã làm thiệt hại cho ngành vận tải hơn 1,547 tỷ đồng và thiệt hại tài sản các cơ quan là 513.572.816 đồng.

Dự kiến vụ án này sẽ xét xử trong 10 ngày.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.