Phê ‘hàng đá’ tấn công 3 người thân nguy kịch

25/04/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua 24.4, Cơ quan CSĐT, Công an Q.10 (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Quốc Huy (28 tuổi, ngụ Q.10) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Phê ‘hàng đá’ tấn công 3 người thân nguy kịch
Huy bị bắt giữ tại cơ quan công an - Ảnh: Đàm Huy

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trưa 23.4, Huy đến nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (70 tuổi, bà nội của Huy) chơi. Lát sau, Huy bất ngờ khóa trái cửa từ bên trong, sau đó cầm cây gỗ dài gần 1 m (dùng để chặn cửa) đập mạnh liên tiếp vào đầu bà Tuyết khiến nạn nhân gục tại chỗ. Huy tiếp tục cầm cây gỗ quay sang đập vào đầu, cổ 2 cháu ruột của mình là Ngô Thị Như Ý (12 tuổi) và Ngô Minh Thành (7 tuổi) bất tỉnh. Gây án xong, Huy thản nhiên mở cửa đi về. Nhận tin báo, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.10 phối hợp Công an P.1 (Q.10) đuổi theo bắt được Huy. Lúc bị truy đuổi, Huy nhiều lần định rút cây kéo trong túi quần tấn công lại lực lượng chức năng, nhưng đã bị công an khống chế bắt giữ. Kiểm tra người Huy, công an thu giữ 1 cây kéo, 1 bộ dụng cụ sử dụng “hàng đá” và một ít tiền.

Theo người thân của nạn nhân, Huy sống lang thang thỉnh thoảng ghé nhà bà Tuyết chơi. Căn nhà này có bà Tuyết sống cùng vợ chồng chị Nhớ cùng 2  con: Ý, Thành. Được biết, bà Tuyết do tuổi già, bị bệnh nên chỉ ngồi một chỗ chứ không đi lại nhiều; bé Như Ý đang học lớp 6; còn bé Thành bị mù và câm điếc bẩm sinh...

Hiện bà Tuyết bị vỡ xương sọ, chấn thương sọ não; bé Ý bị tụ máu ngoài màng cứng sọ não đã được mổ lấy máu ra; bé Thành bị nứt xương sọ, xuất huyết não, xương sống cổ bị thương. Cả 3 người vẫn trong tình trạng hôn mê và được điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại thần kinh, BV Chợ Rẫy.

Ngày 24.4, Huy khai năm 2006 đã bị công an bắt về tội cướp giật và bị tù; đến 2008 mới ra tù. Sau đó, Huy bị đưa đi cai nghiện ma túy tập trung đến tháng 11.2013 được hồi gia. Đầu 2014, Huy đã dính đến “hàng đá” và đến nay gây ra vụ việc trên. “Lúc công an bắt đưa về trụ sở công an, đối tượng có biểu hiện loạn thần, thần kinh không ổn định. Có nhiều khả năng lúc gây án đối tượng trong tình trạng ảo giác do nghiện ma túy đá. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc” - một lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.10, cho biết.

Đàm Huy - Lương Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.