Phát hiện kho thiết bị theo dõi, nghe lén

05/10/2013 05:05 GMT+7

Ngày 4.10, trung tá Thành Kiên Trung, Phó phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP.Hà Nội), cho biết đang phối hợp mở rộng điều tra vụ buôn bán thiết bị cấm sử dụng, vừa phát hiện tại kho hàng của Công ty Toàn Thắng ở số 12, ngõ 151, Hồng Hà (P.Phúc Xá, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) do Hà Thanh Sơn (31 tuổi) làm giám đốc.

Chiều 3.10, công an phối hợp QLTT kiểm tra, phát hiện tại một kho hàng của Công ty Toàn Thắng có hơn 70 kiện hàng gồm nhiều thiết bị nghe lén, quay trộm, phá sóng điện thoại, định vị, theo dõi… không có hóa đơn chứng từ. Những mặt hàng này thuộc diện cấm sử dụng. Sơn khai nhận nhập những mặt hàng trên từ Trung Quốc, sau đó mở 4 trang web gồm: maybodamvietnam.com, dientuthaithang.com, ongnhom.net và baodong.vn để bán hàng.   

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.