Phát hiện gần 1 tấn thịt heo rừng giả

21/12/2011 01:23 GMT+7

Ngày 20.12, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức xử lý các vụ vi phạm vận chuyển sản phẩm động vật, tang vật thu giữ hơn 1,5 tấn thịt heo, thịt gà, heo sữa, nội tạng heo.

Ngày 20.12, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức xử lý các vụ vi phạm vận chuyển sản phẩm động vật, tang vật thu giữ hơn 1,5 tấn thịt heo, thịt gà, heo sữa, nội tạng heo.

Trong đó, xe khách Thuận Tới, BS 18N-5372 do ông Trần Văn Hà (SN 1977) làm tài xế, vận chuyển 935 kg thịt heo nái thui giả thịt heo rừng và 54 kg thịt heo sữa từ Ninh Bình vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ. Toàn bộ lô hàng không có dấu kiểm soát giết mổ, bốc mùi hôi thối, lô thịt heo sữa bị xuất huyết trên da và phủ tạng. Chủ hàng không đến nhận hàng nên lô hàng biến chất này bị tiêu hủy. Tổ công tác cũng buộc tiêu hủy theo hơn nửa tấn thịt heo, gà, nội tạng heo không rõ nguồn gốc do ông Nguyễn Văn Huệ (SN 1958) vận chuyển bằng xe tải BS 72C-010.60 từ Đồng Nai về TP.HCM tiêu thụ.


Lô thịt heo nái giả heo rừng bị phát hiện, tiêu hủy

Tin, ảnh: Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.