Phát hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả

19/06/2010 01:28 GMT+7

Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) hôm qua đã bắt khẩn cấp Lê Minh Tuấn (30 tuổi, tạm trú ấp 2, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh) và Nguyễn Hữu Phúc (29 tuổi, ngụ đường Trần Văn Kiểu, P.3, Q.6) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất và lưu hành tiền giả.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, ngày 16.6, Tuấn sử dụng tờ tiền giấy mệnh giá 5.000 đồng tại ấp 2, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh thì bị người dân phát hiện báo công an. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Công an H.Bình Chánh đã bắt giữ Tuấn khi đang giao dịch tiền giả tại khu vực nói trên; kiểm tra trong người thu giữ thêm 1,8 triệu đồng tiền giấy mệnh giá 5.000 đồng. Qua đấu tranh, cơ quan công an đã bắt giữ thêm Phúc, thu giữ nhiều máy móc, dụng cụ làm tiền giả. Cả hai khai nhận, Phúc là người sản xuất, sau đó giao cho Tuấn mang đi tiêu thụ. Trong tháng 5.2010, Phúc 2 lần đưa cho Tuấn tổng cộng hơn 4,5 triệu đồng tiền giả, sau đó Tuấn giao lại cho Cường, Lộc (chưa rõ lai lịch) mang đi tiêu thụ tại một số quận, huyện, chủ yếu là H.Bình Chánh. Đến nay, Phúc đã thừa nhận làm giả tiền giấy mệnh giá 5.000 đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.