Phát hiện đường dây buôn lậu hơn 8.000 đồng hồ

18/07/2005 23:34 GMT+7

Ngày 18.7, hai đội Quản lý thị trường (QLTT) 4A và 2A thuộc Chi cục QLTT TP.HCM phối hợp cùng công an địa phương và Ban Quản lý chợ Bến Thành (Q.1), Ban Quản lý Trung tâm Thương mại An Đông Plaza (Q.5) đồng loạt kiểm tra 4 điểm kinh doanh đồng hồ tại chợ Bến Thành và Trung tâm Thương mại An Đông Plaza.

Theo tin từ QLTT đã có chứng cứ cho thấy 4 điểm kinh doanh này là mắt xích cuối cùng trong đường dây buôn lậu đồng hồ khá lớn do 3 anh em Dương Ngọc Kính, Dương Ngọc Cường và Dương Thị Liễu nắm giữ. Trước đây, đường dây này khuynh đảo tại khu vực đường 3 Tháng 2 (Q.10) nay núp bóng những  điểm kinh doanh đồng hồ trong các chợ. Kiểm tra nhà riêng Dương Thị Liễu tại 197 Trương Vĩnh Ký (P.Tân Thành, Q.Tân Phú), tổ công tác phát hiện hơn 3.000 chiếc đồng hồ mang các hiệu nổi tiếng: Longin, Rollex, Rado... chứa tại phòng riêng trên lầu 2. Tại 4 ki ốt ở chợ Bến Thành và An Đông, khoảng 5.000 đồng hồ khác bị thu giữ. Chủ kinh doanh không xuất trình bất cứ tờ hóa đơn chứng từ hợp lệ nào về hàng ngàn chiếc đồng hồ này. Chiều tối cùng ngày, lực lượng kiểm tra đã niêm phong toàn bộ hơn 8.000 đồng hồ các loại và một số chứng từ tài liệu thanh toán tiền tại cửa khẩu Móng Cái, đưa về kho Chi cục QLTT để tiếp tục làm rõ.

H.Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.