Phạt 80 triệu đồng 2 người khai thác vàng, vận chuyển gỗ trái phép

19/12/2013 17:10 GMT+7

(TNO) Ngày 19.12, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng đối với ông Nguyễn Hiển (60 tuổi) về hành vi khai thác vàng sa khoáng trái phép.

(TNO) Ngày 19.12, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính  60 triệu đồng đối với ông Nguyễn Hiển (60 tuổi, trú tại thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về hành vi khai thác vàng sa khoáng trái phép.

Ông Hiển bị cơ quan chức năng phát hiện khai thác vàng tại khu vực sông Nước Vin thuộc thôn 5 xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam). Ngoài mức phạt tiền, ông Hiển còn phải hoàn thổ đối với diện tích đã khai thác, chấm dứt mọi hoạt động khai thác vàng tại Bắc Trà My và sẽ bị cưỡng chế thi hành sau 10 ngày nếu không chấp hành.

Cùng ngày, ông Đinh Văn Liếu (40 tuổi, trú tại thôn Phước Lâm, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) cũng đã bị xử phạt 20 triệu đồng liên quan đến hành vi vận chuyển gỗ lậu.

Ông Liếu hành nghề lái xe, bị chặn bắt với tang vật gồm 12 hộp gỗ xẻ, chủng loại gõ mật, thuộc nhóm IIA.

Chiếc xe ôtô tải BKS 92K-7940 mà ông Liếu điều khiển hiện đang bị Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam tạm giữ.

H.X.Huỳnh

>> 6 dự án khai thác vàng gốc nằm chờ giấy phép mới
>> Lại khai thác vàng trái phép khi chưa hết thời gian thử thách
>> Buộc giảm 30% diện tích thăm dò khai thác vàng
>> Hãi hùng xe máy chở gỗ lậu
>> Bắt quả tang 4 người vận chuyển gỗ lậu
>> Bắt quả tang vụ vận chuyển hơn 1 tấn gỗ lậu nhóm 1
>> Vớt' được cả trăm mét khối gỗ lậu trên sông
>> Luân chuyển 5 cán bộ kiểm lâm liên quan đến gỗ lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.