Phá ổ đánh bạc bằng trò chơi điện tử

29/12/2013 02:00 GMT+7

Ngày 28.12, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 nghi phạm làm việc cho Công ty TNHH trò chơi điện tử Tùng Khánh, trụ sở chính đặt tại số 5 Cao Bá Nhạ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, do Nguyễn Tiến Trọng (31 tuổi, ngụ Hải Phòng) làm giám đốc để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trong đó, 4 nghi phạm bị tạm giữ hình sự, gồm: Đào Tiến Thành (25 tuổi), Phan Cao Cường (29 tuổi, cùng ngụ Thái Bình), Hà Mạnh Hùng (31 tuổi, ngụ Hải Dương), Nguyễn Thế Vinh (38 tuổi, ngụ Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.1 đã phát hiện tụ điểm trò chơi điện tử (5 Cao Bá Nhạ) thường xuyên tổ chức cho khách chơi trò bắn cá, bắn thú đổi điểm lấy tiền. Con bạc đến đây mua đồng xu (100 xu giá 100.000 đồng) để bỏ vào máy chơi. Nếu thắng 500 điểm trở lên muốn đổi thành tiền thì được đổi 500 điểm là 1 thẻ màu xanh (tương đương 100.000 đồng), 1.000 điểm là thẻ màu đỏ. Con bạc mang phiếu này đến quầy thu ngân đổi lấy tiền. Hoạt động được một thời gian thấy “ăn nên làm ra”, giữa tháng 12.2013, công ty này đã mở thêm một chi nhánh ở địa chỉ 125 Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1.

Kiểm tra 2 cơ sở trên vào tối 26.12, cơ quan công an đã thu giữ 8 máy chơi điện tử (6 máy bắn cá, 2 máy bắn thú), 8 cuốn sổ ghi chép và nhiều tang vật khác. Theo một cán bộ Công an Q.1, hiện nay trò chơi điện tử bắn cá, bắn thú đang phát triển mạnh; đặc biệt phổ biến ở các tụ điểm lớn tại khu mua sắm. “Tuy nhiên trò chơi ấy đã biến tướng thành trò chơi ăn tiền. Đặc biệt loại máy này có thể điều chỉnh được nên bao giờ phần thắng cũng thuộc về máy nhưng các con bạc không hề hay biết”, ông cảnh báo.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.