Phá lò sản xuất nhớt giả

19/01/2014 01:15 GMT+7

Ngày 18.1, Cơ quan CSĐT - Công an Q.12, TP.HCM cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Hùng (42 tuổi) và Nguyễn Thái Ngọc (30 tuổi, cùng ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q.12), để điều tra làm rõ hành vi sản xuất hàng giả.

Chiều 17.1, trinh sát Công an Q.12 phát hiện chiếc xe tải chở 1.000 chai nhớt của một nhãn hiệu nổi tiếng nghi là hàng giả nên chặn lại kiểm tra. Tài xế Nguyễn Quốc Hùng khai nhận số nhớt trên là giả do Ngọc sản xuất, Hùng vận chuyển đi tiêu thụ. Rạng sáng 18.1, Công an Q.12 khám xét nơi ở của Ngọc thì phát hiện đây là nơi sản xuất nhớt giả do Ngọc làm chủ. Tổ công tác thu giữ hàng ngàn chai nhớt giả nhiều nhãn hiệu; hàng chục ngàn tem giả, nắp, chai, máy móc, vật dụng liên quan đến việc sản xuất hàng giả.

Tại cơ quan công an, Ngọc khai từ tháng 8.2013 đến nay cùng Hùng đi mua vỏ chai nhớt từ các cửa hàng sửa xe, mang về súc rửa rồi vận chuyển lên kho ở TX.Dĩ An (Bình Dương). Tại kho này, Ngọc và Hùng dùng nhớt phi chiết ra chai rồi đóng thành từng thùng mang đi tiêu thụ.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.