Phá băng xã hội đen chuyên xài "hàng nóng"

23/05/2011 18:15 GMT+7

(TNO) Chiều 23.5, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi họp báo để thông báo nhanh kết quả triệt phá băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen rất nguy hiểm, sử dụng nhiều vũ khí quân dụng.

Theo đại tá Lê Tấn Thảnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, khi bắt giữ băng nhóm này, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 khẩu súng: AR15, Col 45, K54, 1 trái lựu đạn, trên 70 viên đạn các loại, cùng hàng loạt mã tấu, búa, dao bấm, dao tự chế…

Hiện Công an tỉnh đã bắt giữ 6 đối tượng trong băng nhóm trên. Sáng nay, 23.5, Công an tỉnh Bạc Liêu thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Nguyên (sinh năm 1967, không nơi cư trú) và Trần Văn Hưng về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.


Nhiều vũ khí quân dụng bị công an tỉnh tịch thu - Ảnh: T.T.Phong

Trước đó, từ ngày 17 - 22.5, công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp: Thạch Quang (1968, ngụ P.3); Trịnh Hoàng Nghĩa (1959, ngụ P.7); Lý Sa Phal (tự là Lý Phol, 1975, xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình) và Nguyễn Minh Trực (1975, ngụ P.7) về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí trái phép.

Đây là chuyên án mà Công an tỉnh Bạc Liêu đã lập vào tháng 3.2011 sau khi nhận được tin báo của quần chúng có nhiều đối tượng hoạt động như xã hội đen, sử dụng vũ khí quân dụng, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, buôn bán ma túy.

Kẻ cầm đầu băng nhóm này được xác định là Thạch Quang, người có bề dày thành tích tiền án, tiền sự. Là người không nghề nghiệp ổn định nhưng Quang tập hợp một số đối tượng chuyên bảo kê, đòi nợ mướn, mở trường gà. Theo cơ quan điều tra, Quang cầm đầu băng nhóm bảo kê nhiều khách sạn, quán bar, tổ chức cờ bạc, nhất là mở trường gà, mỗi trận ăn thua hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, băng nhóm này còn cưỡng đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp, trại sản xuất giống… chúng buộc mỗi đơn vị phải đưa tiền từ 5-30 triệu đồng. Từ làm ăn phi pháp mà Quang nhanh chóng trở thành đại gia ở Bạc Liêu.

Theo nhận định của đại tá Thảnh thì băng nhóm này có nhiều đối tượng có liên quan, đang được lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời tiếp tục điều tra với hàng loạt các hành vi khác như: cố ý gây thương tích, đe dọa giết người, buôn bán ma túy, tổ chức đánh bài, đòi nợ mướn, bảo kê…

Chiều nay (23.5), bà Lê Thị Ái Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đã tặng bằng khen và thưởng nóng Ban chuyên án 10 triệu đồng. Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cũng tặng bằng khen và thưởng nóng cho Ban chuyên án 3 triệu đồng.

Thông qua Thanh Niên Online, Công an tỉnh Bạc Liêu kêu gọi ai là nạn nhân của các đối tượng trên hãy chủ động cung cấp thông tin tại địa chỉ: số 5, đường Nguyễn Tất Thành, P.1, TP.Bạc Liêu, điện thoại 0781.3823790.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.