Phá băng chuyên dàn cảnh đụng xe để móc túi

26/02/2010 23:29 GMT+7

Chiều 26.2, thượng tá Trần Văn Ngọc, Phó phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM, cho biết đã ra quyết định tạm giữ 7 nghi can trong băng chuyên dàn cảnh đụng xe để trộm cắp tài sản của người đi đường.

Các nghi can bị tạm giữ gồm Lâm Văn Ngà (40 tuổi, ngụ Q.10, 1 tiền sự), Nguyễn Phượng Hòa (46 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, 3 tiền án), Đỗ Thanh Tâm (25 tuổi, ngụ Q.4), Đỗ Thanh Sơn (31 tuổi, ngụ Q.4, 4 tiền án), Phạm Thành Trung (34 tuổi, ngụ Q.4, 1 tiền sự, nghiện ma túy), Lê Hoàng Phương (24 tuổi, ngụ Q.1) và Đỗ Thanh Việt (22 tuổi, ngụ Q.4). Theo thông tin từ cơ quan công an, từ đầu tháng 2 đến nay, trên địa bàn Q.Bình Thạnh, Q.2, Thủ Đức liên tục xảy ra các vụ người đi đường sau khi bị va chạm giao thông, kiểm tra lại thấy mất tài sản. Điển hình, ngày 9.2, tại ngã ba Thảo Điền - Xa lộ Hà Nội (P.Thảo Điền, Q.2), anh Đặng Quốc Khánh (ngụ hẻm 15 đường Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình) điều khiển xe Future Neo màu xanh mang biển số 52P6 - 5526, bị một nhóm thanh niên ép xe gây va chạm rồi móc túi quần lấy trộm 10 triệu đồng. Một ngày sau (10.2), cũng tại địa bàn phường Thảo Điền, anh Khưu Thoại Quang (ngụ hẻm 11, đường 100, KP1, P.Tân Phú, Q.9) điều khiển xe Dream cũng bị ép vào lề đường rồi bị lấy trộm 20 triệu đồng...

Nhận định có thể các vụ trên đều do một băng nhóm chuyên dàn cảnh va chạm, đụng xe gây tai nạn để lấy trộm tài sản của người đi đường, đại tá Mai Văn Tấn, Trưởng  PC14, chỉ đạo trinh sát Đội 4 phối hợp Đội CSHS đặc nhiệm khẩn trương điều tra khám phá. Qua điều tra, trinh sát PC14 nắm bắt được quy luật hoạt động của băng nhóm này như sau: hằng ngày khoảng từ 5 - 6 giờ, cả nhóm thường tập trung trên các tuyến đường Văn Thánh, Xa lộ Hà Nội, Lương Định Của, khu vực Cát Lái, cầu Sài Gòn... (Q.2, Q.Bình Thạnh, Thủ Đức) để canh me. Khi thấy người đi đường trên xe gắn máy một mình, Đỗ Thanh Tâm chặn đầu xe nạn nhân, tạo tình huống va chạm tại các giao lộ có hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Sau đó, Lâm Văn Ngà chạy xe 51T8 - 8688 áp sát vào làm nạn nhân mất tập trung để Đỗ Thanh Sơn chở Nguyễn Phượng Hòa ra tay móc túi. Các nghi can còn lại có nhiệm vụ dừng xe xung quanh che kín không cho người lạ khác tiếp cận. Gây án xong, cả nhóm thường tẩu thoát về hướng cầu Phú Mỹ (Q.7).

Từ cuối năm 2009 đến nay, băng nhóm trên đã thực hiện trót lọt ít nhất 18 vụ, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 140 triệu đồng. Hiện cơ quan công an thu giữ 6 xe gắn máy, 5 ĐTDĐ cùng nhiều tài sản liên quan khác. 

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.