Núp bóng ‘chọi gà truyền thống’ để đánh bạc

17/11/2013 03:32 GMT+7

Liên quan đến vụ triệt phá trường gà ở P.Ba Ngòi (TP.Cam Ranh, Khánh Hòa), Cơ quan CSĐT Công an TP.Cam Ranh vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 10 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đề nghị truy tố 50 bị can khác về tội đánh bạc (Thanh Niên ngày 16.11 đã đưa tin).

Theo kết quả điều tra, trường gà này trước kia là câu lạc bộ (CLB) chọi gà truyền thống nhưng dần biến tướng thành trường gà cá độ có quy mô lớn nhất thành phố này. Cụ thể, năm 2011, Trần Đình Quyền (45 tuổi, trú TP.Cam Ranh), Phan Tốt (57 tuổi, trú H.Cam Lâm, Khánh Hòa) và một số người khác cùng hùn vốn xây dựng, tổ chức CLB chọi gà truyền thống tại khu vực Núi Đất, P.Ba Ngòi. Mỗi tuần, CLB chọi gà mở cửa 3 lần vào thứ ba, tư và năm, thu hút đông đảo người dân địa phương đến xem. Tuy nhiên, từ giữa năm 2012, khi số người tham gia ngày càng đông, CLB chọi gà truyền thống này bắt đầu xuất hiện tình trạng cá cược ăn tiền và dần biến thành sới bạc có quy mô ngày càng lớn, lôi kéo hàng trăm người ở Khánh Hòa, Ninh Thuận, TP.HCM, Lâm Đồng... cá độ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Trước tình hình đó, Công an TP.Cam Ranh đã lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa trường gà nói trên. Lúc 9 giờ ngày 27.2.2013, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an đã đột kích trường gà, tạm giữ 187 người, 747 triệu đồng, 3.222 USD, 116 xe gắn máy, 5 ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Theo Công an TP.Cam Ranh, có ngày trường gà này thu hút hàng trăm lượt người với số tiền cá độ lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng cũng như giảm hình phạt nếu bị bắt, các con bạc thường thỏa thuận dùng tiền mệnh giá nhỏ (thường là vài ngàn đồng) để đặt cược, nhưng khi thắng thua sẽ tính gấp 1.000 lần số tiền đó. Khi trận đấu kết thúc, nhân viên của trường gà sẽ thu 3% trên tổng số tiền thắng cược của mỗi con bạc thắng độ.

Nguyễn Chung - Sa Vĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.