Nổ súng trước ngân hàng bị phạt 8 năm tù

16/08/2013 01:27 GMT+7

Ngày 15.8, TAND TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Anh (29 tuổi, H.Hòa Vang, Đà Nẵng) 6 năm tù về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 2 năm tù về tội “chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, ngày 22.11.2012, Phạm Anh cùng Trần Quang Khải (32 tuổi, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), mang theo 1 khẩu súng K59 và 1 khẩu súng rulô (loại công cụ hỗ trợ) cùng nhiều đoản mở khóa, đến công viên Hồng Bàng (P.7, TP.Cà Mau). Thấy 2 đối tượng có nhiều nghi vấn, người dân đã gọi điện thoại báo và Công an P.7 (TP.Cà Mau) phân công thượng úy Võ Văn Tại và thiếu úy Phạm Văn Kiên tiếp cận. Thấy công an, Anh cùng Khải phóng xe bỏ chạy. Thượng úy Tại nắm xe kéo lại, khiến cả 2 xe mô tô ngã xuống đường. Anh và Khải vùng bỏ chạy nên thượng úy Tại tiếp tục đuổi theo liền bị Anh đánh vào mặt. Cùng lúc đó, 2 chiến sĩ công an H.Trần Văn Thời (tham gia áp tải tiền đến Ngân hàng NN-PTNT) là Nguyễn Sĩ Đồng và Mai Trường An đến hỗ trợ. Bị truy đuổi, Khải cầm súng rulô bắn vào bả vai phải của thượng úy Tại, bắn vào trán thiếu úy Kiên. Lúc Phạm Anh cầm súng K59 định bắn tiếp thì 2 chiến sĩ Đồng, An kịp thời quật ngã và người dân đi đường hỗ trợ khống chế bắt gọn. Riêng Trần Quang Khải, sau khi bắn bị thương thượng úy Tại và thiếu úy Kiên thì súng rulô bị bể ổ đạn. Khải ném súng, lấy dao cán xếp (20 cm) chống cự và khống chế cướp xe máy của người đi đường chạy thoát.

Trong suốt phiên tòa, Phạm Anh không thừa nhận mình cầm súng chống lại lực lượng làm nhiệm vụ cũng như “tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”. Nhưng lời khai các nhân chứng cùng chứng cứ... đã đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của Phạm Anh. Do vậy, HĐXX tuyên phạt Phạm Anh với mức án trên. Sau khi HĐXX vừa tuyên án xong, Phạm Anh la lối và đập đầu vào vành móng ngựa tự ý gây thương tích.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.