Nhóm nhắn tin lừa đảo gần 730 người lãnh án

18/01/2013 09:35 GMT+7

(TNO) Chưa đầy một tháng, 5 thanh niên đã lừa được 729 người sử dụng điện thoại di động với tổng số tiền 25 triệu đồng.

(TNO) Chiều 17.1, TAND Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng internet, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh dịch vụ internet tại lô 4E, KDC Thọ Quang 2, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Vũ (31 tuổi), Nguyễn Trần Anh Phương (22 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (22 tuổi), cùng trú P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, góp tiền mua cách thức nhắn tin lừa đảo người sử dụng điện thoại của Hoàng Ngọc Đức (26 tuổi, trú TP.Vinh, Nghệ An) với giá 20 triệu đồng.

"Học nghề" xong, Vũ, Phương, Tùng vào website www.id... tạo nhiều tài khoản game mang tên giống các loại máy điện thoại di động. Sau đó cả nhóm vào website một mạng điện thoại gửi hàng loạt tin nhắn với nội dung: “Bạn đã trúng thưởng một máy điện thoại di động hiệu… để biết thêm chi tiết soạn cú pháp XU…”, kèm mã số điện thoại di động và yêu cầu gửi đến một tổng đài.

Nếu người dùng điện thoại tin thật, gửi tin nhắn theo hướng dẫn trên sẽ bị trừ 15.000 đồng/tin nhắn. Số tiền này chuyển sang XU và Kim nguyên bảo (loại tiền tệ trong game).

Cả bọn sử dụng Kim nguyên bảo để chơi game online và bán cho game thủ khác lấy tiền.

lừa tiền
Các bị cáo trước vành móng ngựa - Ảnh: Nguyễn Tú

Chỉ trong 20 ngày đầu tháng 1.2010, Vũ, Phương, Tùng gửi tin nhắn lừa trúng thưởng, thu lợi 20 triệu đồng.

Cùng thời gian, Nguyễn Văn Tĩnh và Nguyễn Thanh Tâm là em ruột của Vũ cũng học lóm và áp dụng, thu lợi 5 triệu đồng.

Tổng cộng 5 thanh niên này đã lừa 729 người sử dụng điện thoại di động trong chưa đầy một tháng.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Vũ mức án 30 tháng tù cùng số tiền phạt 30 triệu đồng; Hoàng Ngọc Đức 24 tháng tù, phạt 20 triệu đồng; Nguyễn Trần Anh Phương 18 tháng tù, phạt 15 triệu đồng; Nguyễn Thanh Tùng 15 tháng tù, phạt 10 triệu đồng; tất cả được hưởng án treo; riêng Nguyễn Văn Tĩnh, Nguyễn Thanh Tâm nhận mức phạt 15 triệu đồng về cùng tội Sử dụng mạng máy tính, mạng internet, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Tú

>> Bắt 2 người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả mua hàng
>> Bắt 3 người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả
>> Bắt "giám đốc mù chữ" lừa tiền
>> Vụ lừa hàng loạt cửa hàng bằng thẻ tín dụng giả: Đã bắt được đồng phạm
>> Điều tra khuất tất trong vụ nhân viên SHB chiếm đoạt tiền tỉ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.