Nhập viện trốn truy nã và tiếp tục gây án

24/04/2013 10:20 GMT+7

(TNO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM hôm 23.4 cho biết đã bàn giao một đối tượng "nhập viện trốn truy nã, trốn viện đi gây án" cho Công an H.Bình Chánh điều tra làm rõ.

(TNO) Hôm qua 23.4, trung tá Nguyễn Thanh Huyền, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao Phạm Minh Thắng (tức Thắng “mo”, 42 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) cho Công an H.Bình Chánh điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, ngày 9.4, trinh sát của Đội 4 (PC45) phối hợp với Phòng cảnh sát quản lý hành chính về TTXH và Công an Q.Tân Phú đã kiểm tra khách sạn M.T trên đường Nguyễn Súy, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM, và phát hiện Thắng cùng nhiều người đang tàng trữ, sử dụng ma túy tổng hợp tại đây.

Trong lúc trinh sát ập vào bắt, Thắng giả bộ ngất xỉu, rồi bất ngờ vùng dậy bỏ chạy nhưng trinh sát kịp thời bắt giữ lại.

Qua tra cứu hồ sơ lưu trữ của công an, phát hiện trong lúc Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) phát lệnh truy nã Thắng về hành vi trộm cắp tài sản thì Thắng nhập viện điều trị bệnh suy tim.

Tuy nhiên, ban ngày Thắng nằm điều trị nhưng ban đêm trốn viện đi trộm cắp, kiếm tiền vào khách sạn “đập đá” (sử dụng ma túy tổng hợp - PV).

Đàm Huy

>> Vận động đối tượng bị truy nã ra đầu thú
>> Bắt kẻ bị truy nã
>> Bắt khẩn cấp kẻ trốn lệnh truy nã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.