Nhân viên chuyển phát nhanh chiếm đoạt tài sản khách hàng

02/04/2012 03:45 GMT+7

Ngày 1.4, trung tá Nguyễn Văn Giáp, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, vừa ký quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Quách Văn Hoài Thanh (SN 1984, ngụ khu vực 7, P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), là nhân viên giao nhận hàng thuộc Công ty CP chuyển phát nhanh Tín Thành tại Hà Nội, chi nhánh TP.Cần Thơ (gọi tắt là chi nhánh) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 1.4, trung tá Nguyễn Văn Giáp, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, vừa ký quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Quách Văn Hoài Thanh (SN 1984, ngụ khu vực 7, P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), là nhân viên giao nhận hàng thuộc Công ty CP chuyển phát nhanh Tín Thành tại Hà Nội, chi nhánh TP.Cần Thơ (gọi tắt là chi nhánh) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10.2011, Thanh được nhận vào thử việc tại chi nhánh có trụ sở tại P.An Bình, Q.Ninh Kiều, với nhiệm vụ giao nhận hàng hóa được chuyển từ TP.HCM về để  giao cho các khách hàng trên địa bàn Q.Ninh Kiều. Tuy nhiên, vụ việc chỉ bị phát hiện khi vào ngày 9.3 vừa qua Thanh bỏ trốn, không đến cơ quan làm việc. Qua kiểm tra lại chứng từ giao nhận hàng hóa, chi nhánh phát hiện sau khi nhận số lượng lớn hàng hóa có giá trị, Thanh không đem giao cho khách hàng mà đã chiếm đoạt. Vụ việc được trình báo với cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 15.3, Công an Q.Ninh Kiều truy bắt được Thanh.

Thanh khai nhận, từ 23.2 đến 9.3, sau khi nhận tại chi nhánh số hàng hóa có giá trị lớn y không giao cho khách hàng mà đem đến các tiệm cầm đồ để  lấy tiền. Theo khai báo của ông Nguyễn Thành Luân, Giám đốc chi nhánh Công ty CP chuyển phát nhanh Tín Thành tại TP.Cần Thơ,  giá trị các tài sản Thanh đã chiếm đoạt lên đến trên 900 triệu đồng.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.