Nguyên Trưởng phòng tổ chức Q.Phú Nhuận lừa đảo

11/10/2012 03:30 GMT+7

Hôm 10.10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã phát thông báo truy tìm bà Huỳnh Thị Nhung (49 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, nguyên Trưởng phòng tổ chức Q.Phú Nhuận), do liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, ngày 18.1.2011, bà N.T.B.Phượng ký hợp đồng dịch vụ khoán việc trọn gói về việc xin mua nhà thuộc sở hữu nhà nước tại số 72/2 Huỳnh Văn Bánh, P.15, Q.Phú Nhuận, diện tích 168 m2, trị giá 5,5 tỉ đồng với bà Nhung và bà T.T.Hiền (34 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, nhân viên ngân hàng). Theo hợp đồng, trong vòng 150 ngày sẽ giao nhà. Sau đó, bà Phượng đã đưa 3 đợt với số tiền 3,5 tỉ đồng cho bà Nhung và Hiền.

Đến thời hạn giao nhà, bà Nhung, Hiền vẫn chưa làm xong trách nhiệm và 2 bên tiếp tục gia hạn thêm đến ngày 18.8.2011, nhưng đến hẹn vẫn không thực hiện được. Nghi ngờ, bà Phượng đến Phòng Quản lý đô thị Q.Phú Nhuận tìm hiểu thì mới hay căn nhà trên đã được UBND Q.Phú Nhuận bố trí làm trụ sở Ban Chỉ huy quân sự P.15. Sau đó, 2 bên thống nhất thanh lý hợp đồng, bà Nhung, Hiền phải trả cho bà Phượng hơn 5,74 tỉ đồng bao gồm tiền bồi thường hợp đồng 50%, tiền lãi… Tuy nhiên, bà Nhung, Hiền đã trả lại cho bà Phượng 3 tỉ đồng, sau đó bà Nhung bỏ trốn.

Tại cơ quan CSĐT, bà Hiền khai khi ký hợp đồng nhận 3,5 tỉ đồng của bà Phượng, bà Nhung đã giữ hết số tiền trên để thực hiện việc hợp thức hóa nhà. Khi hợp đồng bị bể, bà Nhung nhờ bà Hiền đi vay mượn của người thân 3 tỉ đồng để trả bớt cho bà Phượng. Sau đó bà Nhung đã bỏ trốn.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.