Nguyên trưởng phòng tiếp dân được giảm án

02/09/2012 03:25 GMT+7

Ngày 29.8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, giảm án cho Nguyễn Văn Tuấn (nguyên Trưởng phòng Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 2 năm tù (sơ thẩm 4 năm tù) về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Theo bản án sơ thẩm, xuất phát từ việc bức xúc gia đình bị thu hồi đất, từ năm 2007 đến tháng 10.2011, Nguyễn Văn Tuấn soạn thảo, in ấn, photo, phát tán nhiều đơn thư, tài liệu có nội dung xúc phạm nhiều cán bộ với những lời lẽ thô tục, bịa đặt, vu khống chế độ và chính quyền nhân dân. Cơ quan chức năng kết luận mục đích của Tuấn là nhằm đả kích, tạo dư luận xấu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Cuối tháng 12.2009, UBND tỉnh cách chức trưởng phòng tiếp công dân đối với Tuấn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tuấn thành khẩn nhận tội và tha thiết xin giảm án nên HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo của Tuấn.

Lê Quang

>> Xét xử nguyên Trưởng phòng tiếp dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
>> Đổi mới công tác tiếp dân
>> Bắt khẩn cấp kẻ đâm trưởng phòng tiếp dân
>> Trưởng phòng tiếp dân bị đâm tại nơi làm việc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.