Nghi can truy sát trước cổng trường ra đầu thú

26/08/2013 03:35 GMT+7

Liên quan đến vụ truy sát trước cổng trường vào ngày 24.8, sáng qua Lê Gia Bách (học sinh lớp 11 Trường THPT Tạ Quang Bửu, Q.8, TP.HCM) đến công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trưa 24.8, Mai Anh Tuấn (18 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT dân lập Thăng Long, Q.5, TP.HCM) đến cổng Trường Tạ Quang Bửu đón bạn gái là N.T.Y.T (học sinh lớp 11 Trường Tạ Quang Bửu) thì bị Bách xông tới dùng dao đâm thương tích, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện 115.

Sau khi gây án, Bách đã bỏ trốn đến sáng 25.8 ra đầu thú. Theo lời khai ban đầu của Bách, nguyên do bạn gái Tuấn và bạn gái Bách là L.T.H.N.T có xích mích, cãi vã từ trước. Nghe bạn gái mách lại, Bách đã cầm dao tới cổng trường đâm Tuấn và N.T.Y.T để trả thù.

Công Nguyên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.