Nạy két sắt trộm tài sản của mẹ đi đánh bạc, lãnh 6 năm tù

12/08/2014 15:02 GMT+7

(TNO) Mê cờ bạc, Điền nạy két sắt lấy toàn bộ tiền vàng của mẹ rồi dàn cảnh như người ngoài vào trộm tài sản.

Ngày 12.8, Tòa án nhân dân TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Điền (32 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) mức án 6 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, sau khi kết hôn, vợ chồng Điền ra ở riêng.

Mê bài bạc, Điền thường thua sạch túi và lâm vào cảnh nợ nần. Được mẹ giao giữ chìa khóa nhà, két sắt cùng mật mã, Điền nảy sinh ý định trộm tài sản để đánh bạc.

Khoảng 4 giờ sáng 27.3.2013, biết cha mẹ đi tập thể dục, Điền đi xe đạp đến nhà cha mẹ. Lấy chìa khóa mở cổng, Điền vào kho lấy xà beng, bộ đồ hàn kim loại rồi dùng mật mã mở két sắt.

Cạy ngăn tủ nhỏ, Điền lấy 50 triệu đồng cùng nhiều trang sức có tổng trị giá gần 750 triệu đồng bỏ vào túi xách. Trước khi bỏ đi, Điền kéo đổ két sắt, dàn cảnh như một vụ trộm rồi bắt xe ôm sang Campuchia đánh bài, thua sạch túi.

Đến giữa tháng 6.2013, Điền về nhà thấy mẹ khóc thì thú nhận mọi chuyện và ra cơ quan công an đầu thú.

Hương Giang

>> Đục két sắt lấy vàng
>> Trộm đục két sắt
>> Cảnh giác người nước ngoài trộm cắp tài sản
>> Xóa sổ băng chuyên trộm cắp tài sản của cơ quan nhà nước
>> Bắt thêm 4 người lợi dụng gây rối trộm cắp tài sản tại Vũng Áng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.