Mua tiền giả đi tiêu thụ… kiếm lời

22/11/2012 18:58 GMT+7

(TNO) Chiều 22.11, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Phan Văn Rộng (42 tuổi, ngụ Sóc Trăng) 3 năm tù, Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi) 4 năm tù và Hồ Thanh Bình (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu) 20 năm tù về tội “lưu hành tiền giả”.

Theo cáo trạng, Bình là đối tượng chủ mưu. Từ tháng 1.2012 - 6.2012, Bình đã nhiều lần dùng tiền thật để mua hơn 700 triệu đồng tiền giả của một phụ nữ ở Thừa Thiên-Huế đem về Bạc Liêu, Sóc Trăng tiêu thụ.

Bình khai sau khi mua được tiền giả, y mang tiền đi đến các chợ mua hàng để được thối lại tiền thật. Riêng Rộng cầm xe máy được 6 triệu đồng đưa cho Bình để nhận lại tiền giả.

Đầu tháng 6, Bình mang tiền giả ra chợ thị trấn Hưng Lợi, H.Thạnh Trị (Sóc Trăng) mua hàng thì bị tiểu thương phát hiện, trình báo công an bắt giữ.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, Rộng đã ra đầu thú.

Qua điều tra, Công an tiếp tục bắt Hùng. Bình khai đã đưa cho Hùng 14 triệu đồng để mua tiền giả đi tiêu thụ… kiếm lời.

Trần Thanh Phong

>> Khởi tố 2 bị can tàng trữ 140 triệu đồng tiền giả
>> Nhận dạng tiền giả 200.000 đồng
>> Peru đau đầu với tội phạm tiền giả
>> Lượng tiền giả thu giữ giảm 13,41%
>> Liên tiếp phá đường dây lưu hành tiền giả
>> Phát hiện nhiều vụ lưu hành tiền giả
>> Bắt giữ xe ưu tiên giả
>> Vận chuyển 300 triệu đồng tiền giả về Hà Nội tiêu thụ
>> Phát hiện một "lò" sản xuất áo Việt Tiến giả
>> Phát hiện vụ tiêu thụ tiền giả tại Đà Nẵng, Quảng Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.