Mua bán, vận chuyển 700 kg thuốc nổ, 14 người lãnh án

14/06/2012 18:50 GMT+7

(TNO) Ngày 14.6, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Theo đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Liên (57 tuổi) 4 năm 6 tháng tù, Phan Tấn Hoàng (40 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Lâm Quang Ba (31 tuổi, cùng trú xã Hải Thái, H.Gio Linh, Quảng Trị) 3 năm tù, Nguyễn Ngọc Cương (29 tuổi, trú H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) 3 năm tù - cùng về tội “tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”.

10 bị cáo còn lại gồm Trần Văn Lét (35 tuổi), Trần Văn Xinh (25 tuổi), Trần Đức Lang (31 tuổi), Mai Tấn Lực (26 tuổi), Nguyễn Văn Vũ (29 tuổi, cùng trú xã Cam Tuyền, H.Cam Lộ, Quảng Trị), Nguyễn Thị Vui (55 tuổi), Lê Thị Thành (41 tuổi), Võ Dư Hải (25 tuổi), Võ Minh Hùng (39 tuổi, cùng trú xã Hải Thái, H.Gio Linh, Quảng Trị), Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi, trú H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) - cùng nhận 36 tháng tù treo về các tội: “mua bán trái phép vật liệu nổ”, “tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”, “vận chuyển trái phép vật liệu nổ”.

14 người mua bán, vận chuyển 700 kg thuốc nổ
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Trước đó, giữa năm 2011, Liên vào Quảng Ngãi và tình cờ gặp Nguyễn Ngọc Dũng (40 tuổi, trú xã Bình Phước, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi, hiện đang bị truy nã).

Biết Dũng có nhu cầu mua thuốc nổ với số lượng lớn, sau khi trở về Quảng Trị Liên đã móc nối với nhiều người thu gom thuốc nổ tại nhà rồi điện vào báo cho Dũng.

Ngày 3.9.2011, Dũng gọi người đưa xe ra Quảng Trị lấy hàng thì bị trạm cảnh sát giao thông Hải Lăng (Quảng Trị) phát giác với tổng số tang vật là hơn 700 kg thuốc nổ.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Bắt giữ vụ vận chuyển gần 400kg thuốc nổ
>> Dẹp thuốc nổ trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.