Một số cán bộ giúp sức lừa đảo

14/11/2011 14:51 GMT+7

(TNO) Ngày 14.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm án, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Oanh (47 tuổi, ngụ Tây Ninh) 10 năm tù, Dương Văn Đông (nguyên cán bộ địa chính xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) 7 năm tù, cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(TNO) Ngày 14.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm án, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Oanh (47 tuổi, ngụ Tây Ninh) 10 năm tù, Dương Văn Đông (nguyên cán bộ địa chính xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) 7 năm tù, cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với Phạm Minh Công (44 tuổi, ngụ Tây Ninh), tòa giảm án còn 2 năm tù (sơ thẩm 3 năm) về cùng tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án này, án sơ thẩm còn tuyên Nguyễn Thị Lợi 14 năm tù, Nguyễn Thị Duyên 12 năm tù, Trần Tường Vi 16 năm tù, Dương Đức Châm (nguyên cán bộ tư pháp xã Tân Hà) 7 năm tù, Trần Thị Thành 3 năm tù (án treo) cùng về tội danh nói trên nhưng không có kháng cáo nên cấp phúc thẩm không xét.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận, vào tháng 2.2008, ông N.Đ.H (cán bộ địa chính xã Tân Hà) nghỉ việc giao lại cho UBND xã 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã hết hạn sử dụng.

Xã giao lại cho Đông, là cán bộ địa chính mới nhưng không lập biên bản bàn giao. Thay vì số giấy này phải nộp về cho Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Tân Châu nhưng Đông không nộp mà giữ lại.

Biết việc này, Oanh và Lợi nói dối là cần tiền làm dự án bệnh viện ở Bình Phước nên nhờ Duyên (người quen cũ của Đông) gặp Đông mượn một số sổ đỏ để vay tiền. Đông đã lấy cho mượn 3 sổ đỏ.

Do 3 sổ đỏ có thửa đất đã hết hạn sử dụng nên Duyên tìm gặp một “cò đất” (không rõ lai lịch) sửa thời hạn, đóng dấu Phòng Tài nguyên-Môi trường giá 15 triệu đồng. Còn Đông tham mưu cho lãnh đạo UBND xã Tân Hà ký xác nhận trích lục sơ đồ thửa đất.

Châm tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ký xác nhận tình trạng hôn nhân của những người đứng tên trên 3 sổ đỏ nói trên. Riêng Duyên “phù phép” cho CMND, hộ khẩu giống những người được nhờ đóng giả chủ đất.

Sau đó, Oanh, Lợi, Vi… mang sổ đó đi thế chấp nhiều người. Để tạo lòng tin, nhóm Oanh mang hồ sơ giả đến UBND xã Tân Hà làm thủ tục chuyển nhượng luôn số đất này cho người cho vay. Tổng cộng, nhóm Oanh đã chiếm đoạt được 3,6 tỉ đồng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.