Một sinh viên bị "cẩu tặc" bắn chết

27/06/2012 08:35 GMT+7

(TNO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai ngày 26.6 đã tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của anh Võ Hoàng Nam (19 tuổi, ngụ ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, H.Long Thành, Đồng Nai), sinh viên tại ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 25.6, Nam đang ngủ tại nhà thì nghe có tiếng động lạ.

Khi đó, Nam mở cửa để kiểm tra thì bất ngờ bị hai người dùng súng tự chế bắn tên sắt có phóng điện (loại dùng để bắn chó, được nối với hệ thống điện của xe gắn máy - PV) trúng ngực, khiến anh này gục tại chỗ.

Nghe tiếng kêu la, người nhà của Nam chạy ra thì phát hiện hai tên trộm vừa bắn hạ hai con chó lớn của gia đình và bỏ lên xe máy tẩu thoát.

Mọi người nhanh chóng đưa Nam đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong ngay sau đó.

Kim Cương

>> Truy bắt băng trộm chó
>> Bắt kẻ trộm chó
>> Lãnh án chung thân vì trộm chó còn đâm chết chủ nhà
>> Trộm chó, bị đánh chết
>> Trộm chó tấn công công an
>> Kẻ trộm chó thành giám đốc lừa đảo
>> Trộm chó lộng hành - Kỳ 4: Cảnh sát hình sự ra tay
>> Trộm chó lộng hành - Kỳ 3: Làng quê vắng chó
>> Trộm chó lộng hành - Kỳ 2: Cướp chó trước mặt chủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.