Một giám đốc ngân hàng bị tố ‘ôm’ tiền tỉ bỏ trốn

10/12/2013 02:35 GMT+7

Ngày 9.12, đại tá Lê Ngọc Lưu, Trưởng công an TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết cơ quan này vừa nhận được nhiều đơn tố cáo một giám đốc chi nhánh ngân hàng trên địa bàn vay tiền rồi bỏ trốn.

Theo hồ sơ, từ tháng 1 đến nay, với chức danh giám đốc chi nhánh một ngân hàng đóng tại TP.Hội An, bà H.L.K.V (36 tuổi, ngụ TP.Hội An) đã đến nhà nhiều người dân để vay tiền nhằm đáo hạn cho khách hàng với lãi suất 6%/tháng. Theo những người trình báo, tổng số tiền vị giám đốc này vay mượn lên đến hơn 13,5 tỉ đồng.

Theo Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.Hội An, khi vay tiền bà V. đều viết giấy và ký tên. Đại tá Lưu cho biết hiện vợ chồng bà V. đang ở tại một địa phương khác và bà V. đang nghỉ phép (đến hết ngày 9.12). Ngân hàng nơi bà V. đang công tác vẫn chưa có ý kiến gì về vụ việc này. Theo ông Lưu, tổng số tiền của vụ “bể nợ” này ước tới trên 30 tỉ đồng; giấy vay tiền viết tay, không ghi ngày trả nên cơ quan chức năng khó xử lý.

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.