Một con bò rừng bị sát hại

08/06/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Cơ quan CSĐT Công an H.Buôn Đôn (Đắk Lắk) ngày 7.6 ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà H’Kiệm Knul (34 tuổi, trú xã Krông Na, H.Buôn Đôn) về hành vi vi phạm các quy định bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm.

Vào ngày 28.5, cơ quan công an phát hiện một đầu cá thể động vật rừng còn tươi tại nhà bà H’Kiệm, đưa đi giám định cho kết quả là đầu con bò rừng (tên khoa học là Bos Javanicus; thuộc nhóm 1b - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, được quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ).

Bà H’Kiệm đã khai nhận mua chiếc đầu bò này của một người trong xã; con bò có thể bị săn trong khu vực Vườn Quốc gia Yók Đôn

Trung Chuyên

>> Vận chuyển động vật hoang dã bằng tàu biển
>> Trộm động vật rừng
>> Tỉ phú rắn mối
>> Tinh tinh có tính cách như con người
>> Những điều cần biết về bệnh dại
>> Nuôi cọp... giữ nhà
>> Rắn mối vào nhà hàng
>> Thả 80 con chim vào rừng
>> Sống cạnh... đàn cọp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.