Mới lớp 11 đã vào tù vì giết người

27/08/2007 15:16 GMT+7

Ngày 27.8, Tòa án nhân dân Hà Tây đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Quốc Huy (SN 1990), trú tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín (Hà Tây) về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo quy định tại điều 95 Bộ luật Hình sự. Bị cáo chưa từng có tiền án, tiền sự, là học sinh lớp 11 trường PTTH Vân Tảo, huyện Thường Tín.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, do có mâu thuẫn xô xát giữa Huy và bạn cùng lớp Nguyễn Quốc Việt (SN 1989) trú tại xã Văn Bình cùng huyện, nên khoảng tháng 4.2006, Việt đã rủ nhiều học sinh đến đánh Huy.

Tháng 6.2006, Nguyễn Tạ Báu (SN 1989) trú tại xã Văn Bình có va chạm giao thông với Huy và bị bố Huy bắt bồi thường 600.000 đồng. Báu cho rằng bố Huy bắt ép nên đã cùng Việt nhiều lần chặn đánh Huy trên đường đi học và bắt phải trả tiền.

Bức xúc trước hành vi của Báu và Việt, ngày 28.9.2006, trước khi đi học, Huy đã mang theo con dao nhọn để phòng thân. Khi đi đến cổng trường học, Huy lại bị Việt đe dọa và đòi tiền, khi đến giờ ra chơi, Huy đã đến bàn học nơi Việt ngồi, dùng dao đâm vào ngực của Việt và làm Việt bị tử vong.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hà Quốc Huy 3 năm tù giam, bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng. Phiên tòa này cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh gia đình và nhà trường trong việc nuôi dạy, quản lý giáo dục con cái và học sinh.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.