Môi giới hối lộ, lãnh 6 năm tù

05/07/2013 15:42 GMT+7

(TNO) Ngày 5.7, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 6 năm tù đối với Nguyễn Văn Nhiên (33 tuổi, quê Đồng Nai) về tội môi giới hối lộ.

(TNO) Ngày 5.7, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 6 năm tù đối với Nguyễn Văn Nhiên (33 tuổi, quê Đồng Nai) về tội môi giới hối lộ.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, TAND Q.Thủ Đức (TP.HCM) xử sơ thẩm còn tuyên phạt Nguyễn Thọ Pháp (33 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Văn Hùng (39 tuổi, quê Hà Tĩnh) mỗi bị cáo 6 năm tù; Nguyễn Hồng Lĩnh (47 tuổi, quê Hà Tĩnh) 3 năm tù về cùng tội trên. Tuy nhiên, 3 bị cáo này không có kháng cáo nên tòa phúc thẩm không xét.

Nguyễn Văn Nhiên
 Bị cáo Nhiên sau phiên tòa

Theo bản án sơ thẩm, tối 5.12.2012, Công an P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê ở quốc lộ 13 và phát hiện, thu giữ 3 chiếc xe không có giấy tờ đem về công an phường xử lý.

Ngày hôm sau, B. (không rõ lai lịch) tìm gặp Nhiên nhờ tìm người lo chạy để lấy lại 3 chiếc xe. Nhiên nhờ Pháp, Pháp nhờ Hùng, Hùng nhờ Lĩnh… móc nối với một cán bộ của công an phường đề nghị chi 40 triệu đồng để “giải cứu” 3 chiếc xe không chủ, không giấy. Qua các “cò” này, giá “chuộc” xe được nâng lên 80 triệu đồng.

Ngày 7.12.2012, B. đưa 80 triệu đồng cho các bị cáo nói trên để nhờ lấy xe. Tuy nhiên, khi các bị cáo hẹn vị cán bộ công an ra đưa 40 triệu đồng thì bị từ chối. Ngay sau đó, các bị cáo bị bắt cùng tang vật.

Trong số 3 chiếc xe vô chủ nói trên, có một chiếc xe công an xác định bị trộm cắp và đã được trả lại cho chủ sở hữu.

Tin, ảnh: Lê Quang

 >> Nhận hối lộ, nguyên Phó chủ tịch HĐQT M-VIDIFI lãnh 4 năm tù
>> Tham nhũng vặt và hối lộ có chiều hướng gia tăng
>> Hối lộ xe sang để vay tiền
>> Tôi đi hối lộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.