Mở rộng điều tra đường dây làm giả giấy tờ liên tỉnh

17/03/2014 01:17 GMT+7

Ngày 16.3, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết Viện KSND tối cao vừa có văn bản chỉ đạo Viện phối hợp chặt chẽ với cơ quan tố tụng các tỉnh, thành phố: An Giang, Bình Dương, Cần Thơ, TP.HCM để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm giả giấy tờ.

Vào đầu tháng 2 vừa qua, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đồng Tháp triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhà nước quy mô lớn tại khóm 3, TT.Tràm Chim (H.Tam Nông); đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng (51 tuổi, ngụ H.Tam Nông), Võ Văn Tám (ngụ H.Thoại Sơn, An Giang), Đinh Quang Lượng (42 tuổi, ngụ Bình Dương), Phạm Văn Tuấn (28 tuổi) và Nguyễn Xuân Hữu (30 tuổi, cùng tạm trú tại Q.9, TP.HCM), khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Văn Đành (53 tuổi, ngụ H.Lấp Vò, Đồng Tháp) để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức... Tiến hành khám xét nơi ở của các bị can, cơ quan ANĐT thu giữ nhiều tang vật như máy in phôi, máy ép nhựa, hình con dấu giả nhiều bộ, ngành... cùng hơn 1.000 loại giấy tờ giả các loại, gồm 200 GPLX đã hoàn chỉnh, 700 GPLX chưa hoàn chỉnh, 150 bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, THPT, THCS và nhiều chứng chỉ chuyên môn... Cơ quan điều tra xác định, ngoài Tuấn và Hữu còn có 2 nghi phạm khác cư ngụ tại H.Tân Uyên, Bình Dương (đang bị Cơ quan ANĐT TP.Cần Thơ bắt tạm giam) là nguồn cung cấp  số lượng lớn giấy tờ giả cho Đinh Quang Lượng cùng đồng phạm tìm đầu mối tiêu thụ. Từ đầu năm 2012 đến khi bị phát hiện, ít nhất đường dây này đã cung cấp để 14 đầu mối bán giấy tờ giả tại các tỉnh, thành như: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp...    

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.