Mạo danh nhiếp ảnh gia lừa hàng chục cô gái

06/01/2014 03:20 GMT+7

Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an TP.Hà Nội) cho biết ngày 5.1 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Hồng Sơn (34 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại trụ sở công an, Sơn khai nhận thường tự khoe là nhiếp ảnh gia, có ảnh viện lớn và từng chụp rất nhiều ảnh cho các người mẫu nổi tiếng, để đi lừa đảo. Thường ngày Sơn ăn mặc bảnh bao, đi xe máy đắt tiền, tìm cách làm quen với các cô gái có vẻ khá giả rồi đề nghị họ làm người mẫu chụp hình.

Trong đó có chị T. (22 tuổi, ở Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) bị Sơn lừa đưa tới một trung tâm thương mại để chụp ảnh mẫu. Khi tới đây Sơn đề nghị giúp đưa xe Vespa LX của chị L. xuống hầm gửi hộ, đồng thời mượn chị điện thoại iPhone 5 gọi cho người thân, sau đó lấy cả xe và điện thoại tẩu thoát. Với thủ đoạn trên, chỉ trong vòng vài tháng Sơn đã gây ra 8 vụ lừa đảo xe máy và điện thoại đắt tiền của các cô gái.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.