Ma men hiếp dâm trẻ em lãnh 8 năm tù

23/07/2013 09:45 GMT+7

(TNO) Ngày 22.7, Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM xử phúc thẩm tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm, phạt Đỗ Văn Sáng (51 tuổi, ngụ Bình Dương) 8 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

>> Trộm cướp, hiếp dâm lãnh 17 năm tù
>> Ném đá' giáo sư luật 'bênh hành vi hiếp dâm
>> Con trai một tướng Trung Quốc bị truy tố vì hiếp dâm tập thể
>> Truy nã trùm bảo kê bắt người hiếp dâm
>> Đàn chó hoang "cứu" bé gái 12 tuổi khỏi bị hiếp dâm

Theo bản án sơ thẩm, tối 29.10.2012, sau khi uống rượu, Sáng đi về khu nhà trọ của trại heo (ở P. An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương), nơi Sáng làm công nhân.

Về đến nơi, Sáng mua rượu uống tiếp. Tình cờ nhìn thấy cháu H. (khi đó mới 12 tuổi, 11 tháng) đi bộ một mình ngang qua. Sáng kêu cháu H. lại dụ cho tiền để kéo cháu H. vào đống gạch bên tường rào của trại heo, sờ mó, giở trò đồi bại. Lúc này, lực lượng dân phòng tuần tra phát hiện, bắt quả tang, giao Sáng cho công an phường lập biên bản.

Nhận định mức án trên là tương xứng với hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo.

Lê Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.