Lừa quỹ tín dụng, nguyên giám đốc đi tù

26/08/2013 15:45 GMT+7

(TNO) Ngày 26.8, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Mạnh Cường 15 năm tù về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và tội 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan'.

(TNO) Ngày 26.8, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (32 tuổi, ngụ Đồng Nai) 15 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan".

Theo cáo trạng, từ ngày 6.5.2010 đến 16.12.2010, Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Giám đốc doanh nghiệp Thanh Quảng (xã Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã thế cấp giấy chứng nhận đăng ký của 20 xe ô tô, xe chuyên dùng để vay 5,9 tỉ đồng tại Quỹ tín dụng nhân dân T.Ư Chi nhánh Đồng Nai.

Điều đáng nói, những tài sản này hoặc không có giá trị thanh toán do Cường đã bán trước đó hoặc không có thực do Cường làm giả giấy tờ.

Liên quan đến việc cho vay, nguyên giám đốc, cùng một số nhân viên khác tại quỹ tín dụng cũng đã bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về hành vi vi phạm quy định về cho vay.

Tin, ảnh: Lê Lâm

>> Nữ cán bộ công an lãnh án chung thân vì lừa đảo
>> Truy tố đường dây lừa đảo MB24 tại Đắk Lắk
>> Xét xử băng lừa đảo người môi giới nhà đất
>> Giả đại gia mua nhà cho vợ bé để lừa đảo tiền tỉ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.